Kỷ niệm 725 năm chiến thắng Bạch Đằng:

Viết tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/4/2013 | 7:51:46 AM

Tối 17-4, tại đền Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã long trọng kỷ niệm 725 năm Chiến thắng Bạch Đằng (1288-2013) và đón Bằng di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Bạch Đằng.

Chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Bạch Đằng giang - Bản anh hùng ca của dân tộc”.
Chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Bạch Đằng giang - Bản anh hùng ca của dân tộc”.

Khu di tích là nơi ông cha ta đã viết nên trang sử vẻ vang của dân tộc với ba lần chiến thắng quân xâm lược phương Bắc. Đó là chiến thắng vào các năm: 938 - dưới sự chỉ huy của Ngô Quyền; 981 - dưới sự chỉ huy của Thập đạo tướng quân Lê Hoàn và đỉnh cao là chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 của quân và dân nhà Trần, đánh tan quân Nguyên Mông...

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu tỉnh Quảng Ninh khẩn trương phổ biến quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Bạch Đằng tới các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận về nhận thức; đồng thời có kế hoạch hằng năm để triển khai quy hoạch vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

(Theo HNMO)

Các tin khác

Từ ngày 19 – 21/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng ngày văn hóa các dân tộc và hưởng ứng Năm gia đình Việt Nam 2013 tại Làng văn hóa Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Nhiều tiểu phẩm hài kịch đặc sắc của

Nhân dịp 30-4, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ thực hiện chương trình Festival “Đời cười” với sự chọn lọc những tiểu phầm hài đặc sắc nhất của “Đời cười” từ số đầu tiên cho đến số 11. Đây là hoạt động nằm trong chương trình kỷ niệm 35 năm của Nhà hát Tuổi trẻ.

Ngày 17/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật và Viện Lịch sử quân sự Việt Nam thuộc Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức Lễ công bố Bộ sách Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) và CD-ROM Lịch sử Nam bộ kháng chiến.

YBĐT - Lê Đạt tên thật là Trần Công Đạt (1929-2008) sinh ra trên mảnh đất Yên Bái, là một trong những nhân vật trụ cột của phong trào “Nhân văn giai phẩm”. Cặm cụi và miệt mài lao động trên cánh đồng chữ, ông mang khát vọng được cách tân thơ Việt một cách mạnh mẽ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục